Kết quả tìm kiếm cho "kinh điển thế giới"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 23881
Ngày 6/3, tại chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường khai mạc hội thảo quốc tế "Giá trị kinh tế của Quần thể danh thắng Tràng An và phát triển thương hiệu của điểm đến di sản thế giới".
Theo thông tin Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chiều 6/3, NHNN đã có công văn đề nghị các ngân hàng thương mại (NHTM) cung ứng vốn tín dụng phục vụ sản xuất, chế biến, thu mua tạm trữ và xuất khẩu gạo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Tại Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng, công trường Trưng Nữ Vương (TP. Long Xuyên), 1.500 phụ nữ An Giang đã diễu hành áo dài, tôn vinh áo dài truyền thống Việt Nam, kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2025) và 1985 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Ngày hội tôn vinh áo dài truyền thống Việt Nam, do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của áo dài Việt Nam.
Theo dòng chảy của thời gian, những đình thần trên địa bàn tỉnh không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân, mang giá trị văn hóa - lịch sử, gắn liền với quá trình khai hoang lập làng, mà còn là chứng nhân của những giai đoạn đấu tranh giành độc lập hào hùng của dân tộc.
An Phú là huyện đầu nguồn, biên giới tiếp giáp 2 huyện, 1 thành phố thuộc 2 tỉnh của Vương quốc Campuchia, gồm: Bori Cholsa, Angkor Borei (tỉnh Takeo) và TP. Sampou Poun (tỉnh Kandal). Đường biên giới dài 42,5km trải qua 8 xã, thị trấn. Địa phương có 2 cửa khẩu chính là Khánh Bình và Vĩnh Hội Đông; Bắc Đai là cửa khẩu phụ và nhiều đường mòn, lối mở, kênh rạch dọc theo biên giới.
Năm 1959, nhà thơ Tế Hanh từng đau đáu nỗi niềm về chia cắt đất nước: “Trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trị/ Tận chân trời mây núi có chia đâu” (Nói chuyện với sông Hiền Lương). Trải qua bao thăng trầm, bằng ý chí quật cường, khát vọng mãnh liệt và những hành động cụ thể, Việt Nam đã lập nên kỳ tích trong thế kỷ XX, mang về ngày thống nhất như ý nguyện của triệu người dân Việt.
Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trên địa bàn huyện Châu Thành đã đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội ở cơ sở. Đồng thời, tích cực vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, phát huy vai trò, sức sáng tạo của phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Năm 2025, ngành nông nghiệp An Giang sẽ tăng cường kết nối với doanh nghiệp (DN) thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo tại địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh vận động nông dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật, hướng đến sản xuất lúa chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.
Trong bối cảnh kinh tế không ngừng phát triển, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh rất quan tâm, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Với những chính sách thiết thực và hiệu quả, An Giang đã tạo ra môi trường thuận lợi, giúp phụ nữ tự tin hiện thực hóa ước mơ kinh doanh của mình.
Theo số liệu vừa công bố của Cục Thống kê sáng 6/3, hai tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 127,07 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu tăng 8,4%; nhập khẩu tăng 15,9%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 1,47 tỷ USD.
Cuộc thi do Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) phối hợp với Báo Thanh niên tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm xây dựng, phát triển và thắp sáng niềm tin của EVNSPC.
Với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, thời gian qua, thanh niên An Giang đã phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết, xung kích, tình nguyện nhằm lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.